Mỹ rút quân khỏi 1 tỉnh chiến lược của Afghanistan

Quân đội Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về kế hoạch rút dần quân Mỹ khỏi tỉnh miền Đông Wardak.
Ngày 20/3, quân đội Mỹ cho biết đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về kế hoạch rút dần quân Mỹ khỏi tỉnh chiến lược Wardak ở miền Đông Afghanistan, gần một tháng kể từ khi Tổng thống Karzai ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi tỉnh này.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu ngày 20/3 cho biết Tư lệnh lực lượng NATO tại Afghanistan, Tướng Joseph Dunford đã nhất trí với Tổng thống Karzai về việc rút quân Mỹ khỏi huyện Nerkh đầu tiên, sau đó rút dần khỏi các huyện khác của tỉnh Wardak.

Tuy nhiên, thời hạn rút quân không được nêu rõ. Theo tuyên bố, quân đội và cảnh sát Afghanistan sẽ thay thế lực lượng quốc tế và dân quân được Chính phủ hậu thuẫn ở tỉnh này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, Dawlat Waziri cũng cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ rời huyện Nerkh trong ít ngày nữa, tuy nhiên không nói chi tiết.

Theo các nhà phân tích, việc lực lượng Mỹ rút khỏi tỉnh Wardak làm gia tăng lo ngại rằng phiến Taliban có thể dùng tỉnh miền Đông này, chỉ cách Kabul 40 phút lái xe, làm bàn đạp cho các vụ tấn công vào thủ đô.

Trước đó, ngày 24/2, Tổng thống Afghanistan đã yêu cầu các lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi tỉnh Wardak trong vòng hai tuần, sau khi một số lính đặc nhiệm Mỹ và các nhóm vũ trang người Afghanistan hợp tác với lực lượng này bị cáo buộc tra tấn và sát hại dân thường tại tỉnh Wardak - khiến người dân địa phương phẫn nộ.

Căng thẳng giữa Afghanistan và Mỹ - nước đóng góp phần lớn quân cho lực lượng do NATO đứng đầu tại Afghanistan - leo thang trong bối cảnh phần lớn trong tổng số 100.000 binh sỹ NATO chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục