Bàn giao tàu chiến

Mỹ sắp bàn giao tàu chiến thứ hai cho Philippines

Philippines nhận chiếc tàu chiến thứ hai từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ vào tuần tới nhằm tăng sức mạnh cho hải quân nước này.
Mạng tin PhilStar.com ngày 20/5 đưa tin, quân đội Philippines sẽ nhận chiếc tàu chiến thứ hai từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Mỹ vào tuần tới nhằm tăng thêm sức mạnh cho hải quân của quốc gia Đông Nam Á này.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Jessie Dellosa, và Tham mưu trưởng Hải quân Philippines, Chuẩn Đô đốc Jose Alano, sẽ chính thức nhận chiếc tàu lớp Hamilton tại một buổi lễ ở Nam Carolina ngày 22/5 tới.

Năm ngoái, Philippines đã nhận chiếc tàu tuần duyên thứ nhất từ Mỹ và đổi tên thành BRP Gregorio del Pilar, hiện là kỳ hạm của Hải quân Philippines.

Quốc gia Đông Nam Á này cũng đang tìm mua chiếc tàu thứ ba nhằm xây dựng một lực lượng hải quân đáng tin cậy trong bối cảnh bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục