Mỹ sẽ cho phép phụ nữ đảm nhận mọi vị trí trong quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố ông sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ cho phép phụ nữ đảm nhận tất cả các vị trí, trong đó có nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến.
Mỹ sẽ cho phép phụ nữ đảm nhận mọi vị trí trong quân đội ảnh 1Một quân nhân nữ (trái) tham gia huấn luyện cùng các đồng nghiệp nam tại Trường đào tạo biệt kích ở bang Georgia ngày 20/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố ông sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ cho phép phụ nữ đảm nhận tất cả các vị trí, trong đó có nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến.

Phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm Góc, ông Carter nêu rõ: "Tôi tuyên bố quyết định của mình là xúc tiến việc cho phép phụ nữ đảm nhận toàn bộ những công việc và vị trí hiện có. Sẽ không có trường hợp ngoại lệ."

Năm 2013, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu việc cho phép phụ nữ đảm nhận toàn bộ vị trí chiến đấu vào năm 2016, trong đó có bộ binh, pháo binh, binh chủng thiết giáp và các lực lượng đặc nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục