Mỹ sẽ có nữ tướng đầu tiên chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc

Tổng thống Barack Obama sẽ chỉ định Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Lori Robinson làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Bắc.
Mỹ sẽ có nữ tướng đầu tiên chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc ảnh 1Tướng Lori Robinson. (Nguồn: stripes.com)

Ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ chỉ định Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Lori Robinson làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Bắc (Northcom), chịu trách nhiệm bảo vệ lục địa Mỹ với phạm vi tác chiến trải dài từ bang Alaska tới các khu vực ở Caribe.

Đây sẽ là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm chỉ huy một bộ tư lệnh tác chiến của quân đội Mỹ.

Phát biểu tại cuộc hội thảo tại Washington, ông Carter nhấn mạnh bà Robinson có "kinh nghiệm tác chiến có chiều sâu" và "kinh nghiệm quản lý tốt."

Trên cương vị mới, bà cũng sẽ giám sát hoạt động của Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), vốn đảm bảo an ninh hàng không của Mỹ và Canada. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bà Robinson vào một trong những vị trí cao nhất của quân đội Mỹ này còn cần sự chấp thuận của Thượng viện.

Phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quân đội Mỹ và hiện chiếm khoảng 15% quân số nước này.

Năm 2015, Lầu Năm Góc đã để ngỏ tất cả các vị trí chiến đấu cho phụ nữ, kể cả những đơn vị tác chiến đặc biệt.

Tháng 1/2016, một trường hợp khác là Tướng Diana Holland đã trở thành nữ chỉ huy đầu tiên của Quân đoàn học viên sỹ quan tại Học viện Quân sự West Point./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục