Mỹ sẽ điều chiến đấu cơ F-22 tới châu Âu để hỗ trợ đồng minh

Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James cho biết Mỹ sẽ sớm điều động 4 máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu như một phần của chương trình “Sáng kiến bảo đảm an ninh châu Âu."
Mỹ sẽ điều chiến đấu cơ F-22 tới châu Âu để hỗ trợ đồng minh ảnh 1Máy bay chiến đấu F-22. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Ngày 24/8, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James cho biết ​nước này sẽ sớm điều động 4 máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu như một phần của chương trình “Sáng kiến bảo đảm an ninh châu Âu."

Tuy nhiên, bà James không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hay địa điểm cụ thể của kế hoạch điều động này.

Theo Reuters, việc điều động các máy bay chiến đấu trên được xem như một động thái nhằm xoa dịu những quan ngại đang gia tăng của các nước đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về sự gây hấn quân sự của Nga.

Không quân Mỹ đã từng sử dụng các máy bay chiến đấu F-22 trong các cuộc không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục