"Mỹ sẽ kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga tới hàng chục năm"

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố các biện pháp trừng phạt Nga mới của Mỹ mang tính chất toàn diện, khắc nghiệt hơn cả đạo luật Jackson-Vanik và sẽ kéo dài hàng chục năm.
"Mỹ sẽ kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga tới hàng chục năm" ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố các biện pháp trừng phạt Nga mới của Mỹ mang tính chất toàn diện, khắc nghiệt hơn cả đạo luật Jackson-Vanik và sẽ kéo dài hàng chục năm.

Luật bổ sung Jackson-Vanik được Quốc hội Mỹ đưa năm 1974 với nội dung chủ yếu là cấm dành quy chế tối huệ quốc (MFN) trong buôn bán với các nước ​xã hội chủ nghĩa và không cho phép các quốc gia này tiếp cận những chương trình của Chính phủ Mỹ.

Trên trang facebook cá nhân Thủ tướng Mevedev cho rằng các biện pháp trừng phạt đã được luật hóa và sẽ được duy trì hàng chục năm, nếu không có điều kỳ diệu nào xảy ra.

[Tổng thống Mỹ Trump: Đạo luật trừng phạt Nga là "sai lầm đáng kể"]

Hơn nữa, văn kiện này sẽ khắc nghiệt hơn đạo luật Jackson-Vanik, bởi vì nó mang tính chất toàn diện và không thể hủy bỏ bằng một sắc lệnh đặc biệt của tổng thống mà không có sự đồng ý của quốc hội.

Như vậy, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ rất căng thẳng không phụ thuộc vào thành phần quốc hội hay cá nhân tổng thống.

Theo ông Medvedev, hai nước sẽ mất thời gian dài để làm rõ mối quan hệ tại các tòa án và tổ chức quốc tế, căng thẳng quốc tế tiếp tục gia tăng và từ bỏ giải quyết những vấn đề quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục