Mỹ sẽ sớm triển khai phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ hy vọng có thể triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc "trong thời gian sớm nhất có thể."
Mỹ sẽ sớm triển khai phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. (Nguồn: CNN)

AFP đưa tin, ngày 8/2, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ hy vọng có thể triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc "trong thời gian sớm nhất có thể."

Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng sẽ bắt đầu thảo luận chính thức với Hàn Quốc về việc triển khai THAAD.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook khẳng định: "Chúng tôi muốn thấy động thái này diễn ra sớm nhất có thể. Hiện Mỹ đã bắt đầu công tác tham vấn với phía Hàn Quốc, và chúng tôi hy vọng việc này sẽ được thực hiện một cách khẩn trương."

Trước đó, giới chức quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 7/2 cho biết họ đã bắt đầu thảo luận chính thức về việc triển khai THAAD trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ từng bày tỏ có thể sẽ triển khai một khẩu đội THAAD để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước các mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên và cũng nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng Mỹ đóng quân ở đây.

Tuy nhiên, các nước khác trong khu vực, trong đó có Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục