Mỹ sẽ thảo luận với EU các biện pháp mới để trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong tuần này sẽ thảo luận với các nước đồng minh châu Âu về vấn đề áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Mỹ sẽ thảo luận với EU các biện pháp mới để trừng phạt Nga ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AP)

Một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ ngày 2/12 cho hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong tuần này sẽ thảo luận với các nước đồng minh châu Âu về vấn đề áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nếu lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine không ngừng các cuộc giao tranh tại khu vực này.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga liên quan tới việc Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga cũng như việc Nga ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao EU tỏ ý rằng liên minh gồm 28 nước thành viên này không muốn áp thêm các biện pháp trừng phạt, nếu tình hình ở Ukraine không xấu đi đáng kể. Lý do vì Nga là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của châu Âu và nhiều nước EU lo ngại các biện pháp trừng phạt của phương Tây và đòn trả đũa của Nga có thể làm tổn thương các nền kinh tế trong khu vực.

Ngày 2/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết những biện pháp trừng phạt mà một số quốc gia phương Tây áp đặt đối với nước Nga đang đe dọa an ninh kinh tế quốc tế.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU cùng với việc giá dầu xuống thấp và tình trạng vốn chảy ra nước ngoài đang ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế Nga.

Ngày 2/12, Bộ Phát triển kinh tế Nga đã hạ đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế nước này năm 2015, từ 1,2% xuống 0,8% theo dự báo trước đó, đồng thời giảm mạnh dự báo tỷ giá trung bình của đồng ruble năm 2015 xuống còn 49 ruble đổi 1 USD, so với mức đưa ra trước đó là 37,7 ruble/USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục