Mỹ sẽ tiếp nhận thêm 110.000 người tị nạn trong tài khóa 2017

Trong một cuộc họp kín, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra mục tiêu mới là 110.000 người tại năm tài khóa 2017, so với con số 85.000 người năm 2016.
Mỹ sẽ tiếp nhận thêm 110.000 người tị nạn trong tài khóa 2017 ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Wall Street Journal ngày 13/9 cho biết, chính phủ Mỹ lên kế hoạch tăng số lượng người tị nạn được tiếp nhận vào nước này thêm 30% trong năm tài khóa 2017.

Theo nguồn tin trên, trong cuộc họp kín với một số thành viên của Hạ viện và các Ủy ban tư pháp của Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra mục tiêu mới là 110.000 người trong năm tài khóa 2017, so với con số 85.000 người năm 2016.

Kể từ năm 2015, ông Kerry liên tục nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp nhận ít nhất 100.000 người tị nạn trong năm 2017, và cố gắng tiếp nhận thêm trong khả năng của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục