Mỹ sẽ trục xuất các quan tham Trung Quốc vi phạm luật nhập cư

Mỹ sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác Trung Quốc vào tháng 8 tới về khả năng cho hồi hương những quan chức Trung Quốc bỏ chạy tới Mỹ cùng với hàng tỷ USD bị nghi là bòn rút tài sản nhà nước.
Mỹ sẽ trục xuất các quan tham Trung Quốc vi phạm luật nhập cư ảnh 1Một quan chức tham nhũng bị dẫn độ về Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/2 cho biết giới chức nước này sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác Trung Quốc vào tháng 8 tới về khả năng cho hồi hương những quan chức Trung Quốc bỏ chạy tới Mỹ cùng với hàng tỷ USD bị nghi là bòn rút tài sản nhà nước.

Nguồn tin trên cho hay ông David Luna, quan chức cấp cao phụ trách ngoại giao và an ninh quốc gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã có cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày tại Philippines hồi tháng trước với giới chức Trung Quốc.

Ông Luna xác nhận cuộc họp sẽ được nối lại vào tháng 8 tới, với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý và thực thi pháp luật. Hai bên sẽ chia sẻ thông tin tình báo chi tiết về các “quan tham” Trung Quốc, tài sản của họ và thảo luận phương thức trục xuất các đối tượng đó về Trung Quốc.

Do không có hiệp định dẫn độ với Bắc Kinh, Chính quyền Washington sẽ trục xuất các “quan tham” Trung Quốc với lý do vi phạm luật nhập cư.

Năm 2014, Chính phủ Trung Quốc cho biết hơn 150 “đối tượng lánh nạn kinh tế,” trong đó phần lớn là quan chức chính phủ tham nhũng, đã bỏ trốn khỏi nước này đến Mỹ.

Chính phủ hai nước không công khai tiết lộ khối lượng tài sản những người này mang tới Mỹ, song nhóm “Minh bạch Tài chính Toàn cầu” có trụ sở tại Washington ước tính trong giai đoạn 2012-2013, khoảng 1.250 tỷ USD đã chảy khỏi Trung Quốc.

Phần lớn số tiền này sau đó được luân chuyển khắp thế giới thông qua các ngân hàng bình phong và một khi tới Mỹ, nó thường được đầu tư vào lĩnh vực bất động sản để dễ dàng hợp pháp hóa.

Việc quan chức Trung Quốc “ôm” tài sản cùng gia đình bỏ trốn tới Mỹ từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh, trong bối cảnh hai bên không có thỏa thuận dẫn độ. Mỹ, cùng với một số quốc gia Phương Tây khác như Australia và Canada, đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các quan chức Trung Quốc bỏ trốn và là thiên đường cho những khối tài sản kếch xù có được từ tham nhũng.

Các chính phủ Phương Tây lâu nay cũng không muốn xử lý những nghi can kiểu này vì thiếu thông tin và lo ngại hệ thống tòa án của Trung Quốc. Các nhóm nhân quyền quốc tế cho biết tra tấn được chính quyền Trung Quốc sử dụng như một công cụ để ép cung trong quá trình thẩm vấn. Và những quan chức chính phủ bị kết tội tham nhũng có thể lĩnh án tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục