Mỹ: Số ca nhiễm vượt 5 triệu người, hơn 162.000 ca tử vong

Mỹ vẫn đang vật lộn với đại dịch khi đã có tới 5.000.603 ca nhiễm tính đến sáng cùng ngày (theo giờ địa phương) và 162.430 ca tử vong, đều là những con số cao nhất thế giới.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 23/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 23/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/8, theo thống kê của đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được ghi nhận chính thức ở Mỹ đã vượt con số 5 triệu người.

Nền kinh tế số 1 thế giới này vẫn đang vật lộn với đại dịch khi đã có tới 5.000.603 ca nhiễm tính đến sáng cùng ngày (theo giờ địa phương) và 162.430 ca tử vong, đều là những con số cao nhất thế giới.

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21giờ 00 ngày 9/8 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm ở Mỹ là 5.153.054 ca và 165.109 ca tử vong.

[Dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan tại 20 bang của Mỹ]

Giới chức y tế Mỹ cho rằng cứ mỗi một ca nhiễm được xác nhận thì có khoảng gấp 10 lần số người bị nhiễm, do những nguyên nhân như số lượng xét nghiệm còn bị giới hạn và nhiều ca nhiễm dạng nhẹ không được ghi nhận.

Hiện trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Mỹ vào khoảng 54.000 ca, giảm so với hơn 70.000 ca/ngày trong nửa sau của tháng 7 nhưng quy mô đáng lo ngại khi dịch lan ở gần 20 bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục