Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu khí ngừng hoạt động tăng cao

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết tuần qua, số lượng giàn khoan dầu khí ở Mỹ vẫn tiếp tục giảm, từ 866 xuống còn 825 giàn khoan - mức thấp nhất trong bốn năm qua.
Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu khí ngừng hoạt động tăng cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết tuần qua, số lượng giàn khoan dầu khí ở Mỹ vẫn tiếp tục giảm, từ 866 xuống còn 825 giàn khoan - mức thấp nhất trong bốn năm qua.

Đây là tuần thứ 15 liên tiếp số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ giảm.

Tuy nhiên, tốc độ giảm đang chậm lại một chút so với mức giảm 56 giàn khoan tuần trước đó và 64 giàn của hai tuần trước đó.

Các khu vực có số lượng giàn khoan giảm mạnh nhất là bang Texas, nơi tập trung phần lớn các giàn khoan, và trong khu vực Permian ở miền Tây Texas và miền Đông New Mexico - khu vực sản xuất dầu đá phiến nhiều nhất và phát triển nhanh nhất của Mỹ.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 13/3, lượng dầu dự trữ của nước này đã tăng 9,6 triệu thùng lên mức cao nhất trong ít nhất là 80 năm qua.

Đây là tuần thứ mười liên tiếp lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng.

Cũng giống như Mỹ, chuyên gia phân tích cấp cao Kash Kamal thuộc công ty môi giới Sucden cho biết tuần qua, lượng dầu dự trữ tại phần lớn các nước châu Âu và châu Á cũng tăng. Điều này khiến các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu dầu đang khá yếu trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục