Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Tunisia để chống IS ở Libya

Mỹ đã bắt đầu sử dụng một căn cứ không quân ở Tunisia để tiến hành các hoạt động do thám bằng máy bay không người lái (UAV) tại Libya.
Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Tunisia để chống IS ở Libya ảnh 1Một máy bay không người lái của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin ngày 26/10, các nguồn tin Chính phủ Mỹ cho biết nước này đã bắt đầu sử dụng một căn cứ không quân ở Tunisia để tiến hành các hoạt động do thám bằng máy bay không người lái (UAV) tại Libya.

Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm mở rộng chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Bắc Phi.

Theo các quan chức trên, các UAV không trang bị vũ khí đã bắt đầu hoạt động bay từ Tunisia hồi cuối tháng Sáu, và hiện là một phần trong chiến dịch tấn công trên không của Mỹ để hỗ trợ lực lượng ủng hộ chính quyền Libya nhằm đẩy lùi các tay súng IS ra khỏi "thành trì" của nhóm này ở thành phố Sirte.

Việc sử dụng căn cứ ở Tunisia đã mở rộng năng lực thu thập thông tin tình báo của quân đội Mỹ về IS tại Libya. Các địa điểm khác tại châu Phi mà UAV Mỹ xuất kích, như Niger và Djibouti, đều ở khá xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục