Mỹ: Tài xế dùng chất kích kích lao xe vào đám đông diễu hành

Ít nhất bốn người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương khi một tài xế tình nghi sử dụng chất kích thích lao ôtô vào một đám đông trong buổi diễu hành của Đại học bang Oklahoma ở Mỹ.
Mỹ: Tài xế dùng chất kích kích lao xe vào đám đông diễu hành ảnh 1Hiện trường vụ đâm xe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất bốn người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương khi một tài xế tình nghi sử dụng chất kích thích lao ôtô vào một đám đông trong buổi diễu hành của Đại học bang Oklahoma ở Mỹ.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 giờ địa phương ngày 24/10 (khoảng 22 giờ 30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), khi một chiếc Hyundai Elantra chạy với vận tốc cao đâm vào một môtô của cảnh sát trước khi lao vào đám đông xem diễu hành.

Cảnh sát đã bắt giữ người điều khiển xe là một người phụ nữ 25 tuổi có tên là Adacia Avery Chambers.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một em bé 2 tuổi. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện, trong đó có tám trường hợp nguy kịch và bảy trường hợp bị thương nặng.

Các nhà điều tra đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định có chất kích thích trong máu của người phụ nữ trên hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục