Mỹ tăng cường đóng tàu chiến để đối phó Trung Quốc và Nga

Mỹ sẽ tăng số lượng tàu chiến lên 355 tàu, so với 273 tàu hiện nay, để đối phó kịp thời với các hoạt động tích cực của lực lượng hải quân Nga và Trung Quốc.
Mỹ tăng cường đóng tàu chiến để đối phó Trung Quốc và Nga ảnh 1Tàu khu trục USS Mason (DDG 87) có tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trang mạng “sina.com.cn” của Trung Quốc ngày 17/12 dẫn báo cáo “Đánh giá cấu trúc lực lượng” của Mỹ cho biết nước này sẽ tăng số lượng tàu chiến lên 355 tàu, so với 273 tàu hiện nay, để đối phó kịp thời với các hoạt động tích cực của lực lượng hải quân Nga và Trung Quốc.

Tài liệu trên nêu rõ: “Lợi ích chiến lược của chúng ta hướng ra toàn thế giới, cần phải tuyên chiến với chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cũng phải cạnh tranh với một Trung Quốc đang ngày lớn mạnh cũng như một nước Nga đang trỗi dậy.”

Theo báo cáo, số tàu sân bay của nước này sẽ tăng từ 11 lên 12 tàu; số tàu nổi cỡ lớn sẽ tăng từ 88 lên 104 tàu; số tàu nổi cỡ nhỏ giữ nguyên 52 tàu; số tàu vận tải lưỡng dụng tăng từ 34 lên 38, số tàu ngầm tấn công tăng từ 48 lên lên 66 tàu...

Theo ước tính, kế hoạch xây dựng lực lượng “siêu hải quân” này của Mỹ có thể sẽ phải tiêu tốn 126,4 tỷ USD, song tổng dự toán ngân sách dành cho Hải quân Mỹ trong năm 2017 lên tới 164,9 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục