Mỹ tăng dân số thấp nhất trong 7 thập niên

Mỹ tăng dân số thấp nhất trong hơn 7 thập niên qua

Số liệu mới công bố của Cục thống kê dân số Mỹ cho thấy dân số Mỹ tăng thấp nhất hơn 7 thập niên qua, tăng 0,72% trong một năm.
Mỹ tăng dân số thấp nhất trong hơn 7 thập niên qua ảnh 1Người dân Mỹ tập trung tại quảng trường Thời đại ở New York. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cục thống kê dân số thuộc Bộ Thương mại Mỹ thông báo dân số Mỹ chỉ tăng 0,72% trong vòng một năm, từ mức 313.873.685 người ngày 1/7/2012 lên mức 316.128.839 người ngày 1/7/2013.

Đây là mức tăng dân số Mỹ thấp nhất trong vòng hơn bảy thập niên qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dân số Mỹ đã tăng nhiều nhất trong năm qua ở các bang Texas với 387.397 người, California với 332.643 và Florida với 232.111 người.

Bang New York trong năm qua đã có thêm 75.002 công dân mới sinh và là bang đông dân thứ ba nước Mỹ sau California và Texas. California đón Năm mới 2014 trên cương vị là tiểu bang đầu tiên có dân số vượt ngưỡng 38 triệu người, cụ thể có 38.332.521 dân. Bên cạnh các bang có dân số tăng, 2 bang nhỏ gồm Maine và West Virginia có dân số giảm trong năm qua.

Quốc đảo Puerto Rico thuộc Mỹ cũng có dân số giảm 1%.

Tính theo tỷ lệ phần trăm, bang có tốc độ tăng dân số cao nhất là North Dakota với 3,14 %, tiếp theo là thủ đô Washington (2,06%), Utah với 1,61%, Colorado với 1,52% và Texas (1,49%).

Mức tăng dân số theo các khu vực của Mỹ là khác nhau với khu vực phía Tây và Nam nước Mỹ có tốc độ tăng dân số khoảng gần 1%, trong khi khu vực Trung Tây và Tây Bắc có tốc độ tăng dân số dưới 0,5%.

Theo Cục Thống kê dân số của Mỹ, vào ngày 1/1/2014, dân số Mỹ đạt 317.297.938 người, tăng 0,7 % so với cùng kỳ của năm 2013.

Trong tháng Giêng của Năm mới 2014, tại Mỹ cứ 8 giây có 1 trẻ em được sinh ra và cứ 12 giây có một người Mỹ qua đời. Tuy vậy, theo nhà nhân khẩu học William Frey của Viện Brookings có trụ sở đóng tại thủ đô Washington, đến năm 2060 dân số Mỹ sẽ giảm 0,5%.

Cục Thống kê dân số Mỹ cũng thông báo dân số thế giới đạt 7,13 tỷ người vào ngày 1/1/2014, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng Giêng 2014, trên thế giới mỗi giây sẽ có 4,3 ca sinh đẻ và 1,8 trường hợp tử vong. Trong vòng một năm qua, dân số Ấn Độ đã tăng 15,6 triệu người, tiếp theo là Trung Quốc, Nigeria, Pakistan và Ethiopia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục