Mỹ: Thâm hụt thương mại giảm mạnh, xuất khẩu tăng lên cao kỷ lục

Xuất khẩu tăng lên mức cao kỷ lục khiến thâm hụt thương mại giảm mạnh. Điều này thúc đẩy khả năng lĩnh vực thương mại lần đầu tiên sau hơn một năm có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quý 4/2021.
Mỹ: Thâm hụt thương mại giảm mạnh, xuất khẩu tăng lên cao kỷ lục ảnh 1Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ ngày 14/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm mạnh trong tháng Mười khi xuất khẩu tăng lên mức cao kỷ lục, qua đó, thúc đẩy khả năng lĩnh vực thương mại lần đầu tiên sau hơn một năm có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quý 4/2021.

Christopher Rupkey, nhà kinh tế trưởng của công ty nghiên cứu thị trường tài chính FWDBONDS, có trụ sở tại New York (Mỹ), nhận định thâm hụt thương mại thu hẹp sẽ giúp đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh hơn khi năm 2021 sắp kết thúc.

Trong tháng Mười, thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm 17,6% xuống 67,1 tỷ USD, mức thấp nhất trong sáu tháng, đồng thời ghi dấu tỷ lệ giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2015.

[Fed cảnh báo biến thể Omicron đe dọa đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ]

Số liệu thống kê cho thấy lượng hàng hóa và dịch vụ đã gia tăng sau tình trạng gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Trước đó, các nhà kinh tế dự báo thâm hụt thương mại của Mỹ đứng ở mức 66,8 tỷ USD.

Trong cùng tháng, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 8,1% lên mức cao kỷ lục 223,6 tỷ USD, nhờ kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 11,1% lên 158,7 tỷ USD, mức cao chưa từng thấy.

Xuất khẩu vật tư và nguyên liệu công nghiệp trong tháng đã tăng 6,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu dầu thô tăng 1,2 tỷ USD.

Xuất khẩu tư liệu sản xuất tăng 3,1 tỷ USD, còn xuất khẩu lương thực tăng 2,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đậu tương tăng 1,8 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng tiêu dùng tăng 1,6 tỷ USD, nhờ sự gia tăng của các lô hàng đá quý cũng như xe cộ, phụ tùng và động cơ.

Xuất khẩu dịch vụ cũng tăng 1 tỷ USD lên 64,9 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng, sau khi Mỹ mở lại biên giới cho khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11/2021 sau lệnh cấm kéo dài 20 tháng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể tạm thời làm chậm các chuyến du lịch quốc tế sau những hạn chế gần đây đối với khách du lịch từ các quốc gia phía nam châu Phi.

Cũng trong tháng Mười, kim ngạch nhập khẩu tăng 0,9% lên mức kỷ lục 290,7 tỷ USD, trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 0,7% lên 242,7 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Daniel Silver, nhà kinh tế tại ngân hàng JPMorgan có trụ sở tại Mỹ đánh giá trong đầu quý 4, xuất khẩu đang trên đà đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Dự kiến, trong quý cuối năm, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 8,6%, sau khi tăng 2,1% trong quý 3/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục