Mỹ thành lập đơn vị chống tuyên truyền khủng bố qua mạng

Theo Washington Post ngày 8/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ có kế hoạch lập lực lượng chống khủng bố mới nhằm đẩy lui chương trình tuyên truyền qua mạng của tổ chức IS.
Mỹ thành lập đơn vị chống tuyên truyền khủng bố qua mạng ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, thủ đô Washington, Mỹ ngày 18/12/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Washington Post của Mỹ ngày 8/1 cho biết Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch thành lập một lực lượng chống khủng bố mới với nỗ lực đẩy lui chương trình tuyên truyền qua mạng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác.

Báo trên dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên cho biết đơn vị mới này sẽ đóng tại Bộ An ninh Nội địa, với thành phần bao gồm các cơ quan liên bang và địa phương khác.

Dự kiến, việc thành lập đơn vị này sẽ được công bố vào chiều cùng ngày khi các quan chức cấp cao của Nhà Trắng gặp gỡ các giám đốc điều hành Thung lũng Silicon, trung tâm công nghệ cao của Mỹ đặt tại bang California./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục