Mỹ theo dõi chặt diễn biến nhưng không mở rộng vai trò ở Libya

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Washington đang theo dõi sát các diễn biến ở Libya một cách rất thận trọng, nhưng không quyết định mở rộng vai trò của Mỹ tại quốc gia Bắc Phi này.
Mỹ theo dõi chặt diễn biến nhưng không mở rộng vai trò ở Libya ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Washington đang theo dõi sát các diễn biến ở Libya một cách rất thận trọng, nhưng không quyết định mở rộng vai trò của Mỹ tại quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada, ông Carter nói rằng trọng tâm hiện nay tập trung vào việc thay đổi chính trị tại Libya trong bối cảnh hai chính quyền tồn tại song song dự kiến thành lập một chính phủ thống nhất.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho biết ông đã nhận được thông tin Chính phủ Saudi Arabia đề xuất cử lực lượng trên bộ tới Syria và bày tỏ mong muốn thảo luận với giới chức nước này về đề xuất trên tại Brussels (Bỉ) vào tuần tới.

Ông Carter hoan nghênh động thái của Saudi Arabia và nhấn mạnh việc các nước khác tăng cường hành động sẽ khiến Mỹ dễ dàng hơn trong việc thúc đẩy cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục