Mỹ thông báo bắt giữ chuyến hàng chở vũ khí từ Iran tới Yemen

Chuyến hàng vận chuyển vũ khí, được giấu trong một thuyền buồm cỡ nhỏ, bao gồm 1.500 khẩu Kalashnikov, 200 súng phản lực chống tăng và 21 súng liên thanh nòng 50mm.
Mỹ thông báo bắt giữ chuyến hàng chở vũ khí từ Iran tới Yemen ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AP, ngày 4/4, Hải quân Mỹ thông báo đã bắt giữ một chuyến tàu chở vũ khí trên Biển Arab, xuất phát từ Iran và điểm đến nhiều khả năng là Yemen.

Theo tuyên bố của Hải quân Mỹ, tàu USS Sirocco hôm 28/3 đã chặn và tịch thu chuyến hàng vận chuyển vũ khí, được giấu trong một thuyền buồm cỡ nhỏ, loại thuyền thường được sử dụng trên Vịnh Persian và Ấn Độ Dương.

Số vũ khí này bao gồm 1.500 khẩu Kalashnikov, 200 súng phản lực chống tăng và 21 súng liên thanh nòng 50mm. Toàn bộ số người trên thuyền đã được thả sau khi số vũ khí bị tịch thu.

Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu, được Mỹ ủng hộ, đang chiến đấu chống lực lượng nổi dậy Hồi giáo dòng Shi'ite ở Yemen. Các quan chức cáo buộc những đợt tịch thu vũ khí tương tự vụ trên có liên quan đến Iran và lực lượng Shi'ite ở Yemen, song phe nổi dậy này bác bỏ đã nhận hỗ trợ từ Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục