Mỹ thông qua dự luật gia hạn bảo hiểm thất nghiệp dài hạn

Ngày 7/4, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật gia hạn 5 tháng đối với chương trình bảo hiểm cho 2,4 triệu người thất nghiệp dài hạn (trên 6 tháng).

Chương trình đối nội của Chính phủ Mỹ đang có nhiều điểm sáng, với dự luật gia hạn đối với chương trình bảo hiểm thất nghiệp dài hạn đã được Thượng viện Mỹ đã thông qua và còn chờ quyết định từ Hạ viện.

Còn tỷ lệ những người Mỹ không có bảo hiểm y tế hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, một phần nhờ có Chương trình bảo hiểm y tế, thường gọi là ObamaCare.

Ngày 7/4, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật gia hạn 5 tháng đối với chương trình bảo hiểm cho 2,4 triệu người thất nghiệp dài hạn (trên 6 tháng), tính từ khi chương trình này hết hạn vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, kết quả thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ những người Mỹ không có bảo hiểm y tế hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, một phần nhờ có Chương trình bảo hiểm y tế, thường gọi là ObamaCare.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, bảy hạ nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa mà đa phần là đại diện cho các khu vực hoặc các quận có tỷ lệ thất nghiệp cao đã đề nghị người đứng đầu đảng này về một cuộc bỏ phiếu cho dự luật mà Thượng viện vừa thông qua hoặc một dự luật tương tự.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện John Boehner và các nghị sỹ khác trong đảng Cộng hòa phản đối dự luật với lý do là nó không đáp ứng được yêu cầu phải bao gồm các điều khoản về tạo việc làm nhiều hơn trong lĩnh vực tư và việc trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp như vậy đã không còn phù hợp sau 6 năm thực hiện kể từ khi suy thoái bắt đầu.

Ông Boehner cũng sẵn lòng cho việc gia hạn chương trình trợ cấp cho những người thất nghiệp, với điều kiện chương trình tiêu tốn 10 tỷ USD này được đảm bảo nguồn kinh phí và phải bao gồm điều khoản vừa nêu.

Còn theo kết quả thăm dò chung của Gallup/Healthways Well-Being Index công bố ngày 7/4, trong ba tháng đầu năm nay, tỷ lệ những người Mỹ không có bảo hiểm y tế chỉ còn ở mức 15,6%, giảm mạnh so với con số 18% ở thời điểm cuối năm 2013 và là mức thấp nhất trong vòng gần 6 năm qua. Đây cũng là sự đảo ngược nếu nhìn lại 6 năm qua, khi số người Mỹ không có bảo hiểm y tế liên tục tăng.

Báo cáo điều tra 43.500 người Mỹ tại tất cả các bang cho biết chương trình bảo hiểm y tế ObamaCare rõ ràng đang hướng tới mục tiêu như Nhà Trắng đã đặt ra.

Chương trình ObamaCare được bắt đầu từ tháng Một năm nay với quy định đến ngày 31/3 vừa qua, nếu người Mỹ nào vẫn không có bảo hiểm y tế, sẽ bị phạt tiền.

Tuần trước, Nhà Trắng thông báo tổng số người đăng ký mua bảo hiểm từ chương trình ObamaCare đã đạt 7,1 triệu người. Nếu cộng cả 3 triệu người đăng ký vào chương trình trợ cấp y tế, tổng số người Mỹ đã mua bảo hiểm y tế theo chương trình ObamaCare đã lên tới 10 triệu người.

Cũng trong tuần trước, Nhà Trắng thông báo kéo dài thời hạn chót đăng ký ObamaCare sang tháng Tư này.

ObamaCare là điểm gây tắc nghẽn cho các chính sách tài chính của Mỹ suốt năm 2013 và bị phe Cộng hòa chỉ trích là lãng phí và không giúp ích gì cho nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục