Mỹ: Thu hồi 14 tấn xúc xích gà Demakes chứa chất gây dị ứng

Lô xúc xích này được sản xuất, đóng gói khoảng từ 20/1-10/8 và đã được chuyển tới các điểm bán lẻ tại Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio vàPennsylvania.
Mỹ: Thu hồi 14 tấn xúc xích gà Demakes chứa chất gây dị ứng ảnh 1Một gói xúc xích trong số sản phẩm bị thu hồi. (Nguồn: nbcboston.com)

Một công ty thực phẩm Mỹ đặt tại bang Massachusetts đã thu hồi hơn 14 tấn kg sản phẩm xúc xích gà sau khi cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn sản phẩm này có chứa chất gây dị ứng không được nêu trên bao bì.

Ngày 30/8, Cơ quan Kiểm tra và an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết công ty Demakes đã ra lệnh thu hồi các sản phẩm xúc xích gà mang tên "Thin 'n Trim Fully Cooked Chicken Sausage Buffalo Style."

Lô xúc xích này được sản xuất và đóng gói trong khoảng thời gian 20/1-10/8 và đã được chuyển tới nhiều điểm bán lẻ tại các bang Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio và Pennsylvania.

Hiện chưa có báo cáo về tác hại của các sản phẩm trên đối với người tiêu dùng. Cơ quan chức năng hối thúc những người đã mua dòng xúc xích gà nói trên của Demakes ngừng sử dụng loại thực phẩm này. 

Công ty Demakes chưa bình luận chính thức về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục