Mỹ thử nghiệm thất bại máy bay siêu thanh HTV-2

Mỹ đã thất bại trong lần thử nghiệm thứ hai loại máy bay siêu thanh không người lái mang tên Falcon Hypersonic Technology Vehicle.
Ngày 11/8, các nhà khoa học quân sự Mỹ đã thất bại trong lần thử nghiệm thứ hai loại máy bay siêu thanh không người lái, mang tên Falcon Hypersonic Technology Vehicle - (HTV-2).

Loại máy bay siêu thanh hình mũi mác này được thiết kế để làm máy bay ném bom, nhưng có vận tốc nhanh gấp hơn 20 lần so với vận tốc âm thanh.

Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu sâu về phòng thủ (DARPA) cho biết, vụ thử nghiệm được tiến hành tại Căn cứ Không quân Vandenberg, thuộc bang California vào ngày 11/8 (tức ngày 12/8 theo giờ Hà Nội).

Trong 10 phút đầu tiên sau khi được phóng lên từ một bệ phóng di động, chiếc HTV-2 đã tách thành công khỏi tên lửa Minotaur IV và bay đúng theo hành trình. Tuy nhiên, sau khi đạt đến vận tốc tối đa và bắt đầu chuyển sang giai đoạn bay "quán tính" (glide), chiếc HTV-2 bất ngờ mất liên lạc với mặt đất.

Trong lần thử nghiệm đầu tiên hồi 4/2010, một chiếc HTV-2 đã bị mất liên lạc sau 9 phút bay.

Với vận tốc đáng kinh ngạc lên đến 21.000 km/giờ, HTV-2 được kỳ vọng có thể tìm kiếm bất kể mục tiêu nào trên hành tinh trong vòng chưa đầy một giờ. Theo lý thuyết, HTV-2 có thể bay từ New York đến Los Angeles (khoảng 4.000km) trong vòng chưa đầy 12 phút.

Việc chế tạo HTV-2 là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm xây dựng cái gọi là năng lực khống chế đối phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục