Mỹ thừa nhận còn những trở ngại lớn trong đàm phán với Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 4/3 cho biết vẫn còn nhiều khác biệt đáng kể và những lựa chọn quan trọng trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Mỹ thừa nhận còn những trở ngại lớn trong đàm phán với Iran ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 2, phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 4/3 cho biết vẫn còn nhiều khác biệt đáng kể và những lựa chọn quan trọng trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Kerry đưa ra tuyên bố trên sau khi hoàn tất vòng đàm phán kéo dài ba ngày với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif.

Phát biểu với báo giới tại thị trấn Montreux (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Kerry cho biết ông sẽ không để bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài hay chính trị khi đàm phán (với Iran).

Ông Kerry nhấn mạnh bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran đều sẽ phải đảm bảo cân nhắc kỹ lưỡng ở quy mô toàn cầu.

Ông Kerry nói: “Mục đích không phải để đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, mà là nhằm đạt được một thỏa thuận đúng đắn.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran cho biết khác biệt lớn còn lại là liên quan tới việc dỡ bỏ các đòn trừng phạt kinh tế cũng như việc làm giàu urani tại lò phản ứng Arak đang xây dựng ở Iran.

Sau cuộc đàm phán tại Thụy Sỹ, Ngoại trưởng John Kerry đã bay sang Riyadh để thông báo kết quả đàm phán và tham khảo ý kiến của Saudi Arabia và các đồng minh vùng Vịnh khác. Sau đó, ngày 7/3 ông Kerry sẽ tới Paris gặp những người đồng cấp Anh, Pháp và Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục