Mỹ tiến gần hơn đến mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách

Theo Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tháng Tám vừa qua hiện ở mức 64,4 tỷ USD, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.
Mỹ tiến gần hơn đến mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty images)

Theo Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách trong tháng Tám vừa qua tại nước này đã giảm xuống, qua đó cho thấy nền kinh tế “đầu tàu” thế giới này đang tiến gần hơn đến mục tiêu cắt giảm thâm hụt.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tháng Tám hiện ở mức 64,4 tỷ USD, giảm 50% so với mức ghi nhận được trong cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng đầu tài khóa 2015, kết thúc ngày 30/9/2015, mức thâm hụt ngân sách đang thấp hơn 10% so với mức của cùng kỳ tài khóa trước.

Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự đoán rằng, thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2015 sẽ vào khoảng 426 tỷ USD, giảm gần 12% so với dự báo thâm hụt 486 tỷ USD đưa ra trước đó, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vững giúp mang lại nguồn thu thuế cao hơn.

Cũng trong 11 tháng đầu tài khóa này, nguồn thu của chính phủ đạt 2.880 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ tài khóa trước đó. Chi tiêu chính phủ tăng 4,8% lên 3.410 tỷ USD.

Mức thâm hụt ngân sách năm 2014 cũng cải thiện hơn so với con số thâm hụt 679,5 tỷ USD của năm 2013.

Bốn năm trước năm 2013, thâm hụt ngân sách hàng năm của Mỹ đều vượt trên 1.000 tỷ USD, cho thấy tình trạng suy thoái sâu khi mà nguồn thu từ thuế giảm, còn chi tiêu chính phủ dành cho các chương trình như trợ cấp thất nghiệp hay gói kích thích tài chính, tăng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục