Mỹ tiến hành ít nhất 6 cuộc oanh kích vào vị trí của IS

Ngày 21/8, quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành ít nhất 6 cuộc oanh kích nhằm vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần đập Mosul.
Mỹ tiến hành ít nhất 6 cuộc oanh kích vào vị trí của IS ảnh 1 Xe của quân đội Iraq tuần tra trên tuyến đường cao tốc chính phía tây thủ phủ Ramadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 21/8, quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành ít nhất 6 cuộc oanh kích nhằm vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần đập Mosul, miền Bắc Iraq.

Các cuộc tấn công đã tiêu hủy nhiều phương tiện quân sự và một số địa điểm được cho là nơi chế tạo bom.

Kể từ ngày 8/8 đến nay, Mỹ đã tiến hành 90 cuộc không kích, trong đó 57 cuộc có sự hỗ trợ của quân đội Iraq tại các khu vực gần đập Mosul.

Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết những chiến dịch quân sự do quân đội Syria tiến hành ở nhiều khu vực cũng gây ra thiệt hại đáng kể cho các tay súng IS. Trong ngày 21/8, quân đội Syria đã tiêu diệt 140 phiến quân IS tại khu vực lân cận sân bay quân sự Tabaqa ở ngoại ô thành phố Raqqa.

Trong diễn biến liên quan, các phần tử thánh chiến IS, những kẻ cầm giữ nhà báo Mỹ James Foley, từng đòi tiền chuộc 100 triệu euro (132 triệu USD) để trả tự do cho con tin đã bị hành quyết một cách ghê rợn này.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành tờ GlobalPost, cơ quan chủ quản của Foley, nhấn mạnh họ "chưa bao giờ xem xét nghiêm túc con số 100 triệu euro này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục