Mỹ tiếp tục không kích

Mỹ tiếp tục không kích Pakistan, 10 người tử vong

Ít nhất 10 người Pakistan thiệt mạng khi một máy bay không người lái của Mỹ không kích một khu vực bộ lạc thuộc Tây Bắc Pakistan.
Ít nhất 10 người Pakistan thiệt mạng và một số người bị thương khi một máy bay không người lái của Mỹ không kích một khu vực bộ lạc thuộc Tây Bắc Pakistan giáp giới Afghanistan.

Giới chức an ninh Pakistan cho biết, máy bay không người lái của Mỹ đã phóng 6 quả tên lửa nhằm vào một địa điểm nghi ngờ là căn cứ của phiến quân ở khu vực Shawal thuộc khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, vốn được coi là nơi ẩn náu của phiến quân Taliban.

Các quan chức tình báo địa phương đã xác nhận về vụ không kích cũng như con số thương vong, tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu có phần tử quan trọng nào của phiến quân thiệt mạng trong vụ tấn công này hay không.

Chính quyền Mỹ cho rằng khu vực vành đai bán tự trị này của Pakistan là sào huyệt chính của phiến quân Taliban và các phần tử khủng bố Al-Qaeda, vốn bị cáo buộc là lực lượng tiến hành các vụ tấn công ở miền Tây Pakistan và Afghanistan.

Máy bay không người lái của Mỹ đã liên tục tiến hành các vụ không kích vào lãnh thổ Pakistan kể từ khi một hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Chicago - Mỹ hồi tháng 5 vừa qua không đưa ra được một thỏa thuận nhằm mở lại tuyến tiếp vận của NATO đi qua lãnh thổ Pakistan vào Afghanistan, vốn bị Islamabad phong tỏa nhiều tháng sau vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.

Ngày 3/7 vừa qua, Mỹ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận mở lại tuyến tiếp vận này sau khi Washington xin lỗi về vụ không kích trên.

Chính quyền Islamabad đã nhiều lần kêu gọi quân đội Mỹ ngừng các cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan. Song phía Mỹ cho rằng không kích bằng máy bay không người lái là một chiến thuật có giá trị trong cuộc chiến chống Al-Qaeda và phiến quân Hồi giáo.

Tuần tới, người đứng đầu cơ quan tình báo liên quân ISI của Pakistan, Trung Tướng Zaheer ul-Islam sẽ đến Mỹ để tiến hành đàm phán về việc nối lại hợp tác tình báo cũng như các cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ.

Giới phân tích nhận xét đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu lực lượng tình báo Pakistan đến Mỹ trong một năm qua, cho thấy tín hiệu khả quan trong quan hệ giữa hai bên vốn rơi vào khủng hoảng kể từ khi Mỹ đơn phương tiến hành vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan hồi tháng 5/2011 cũng như các vụ không kích của máy bay không người lái làm thiệt mạng nhiều dân thường vô tội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục