"Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch chống Mỹ Latinh"

Ông Obey Ament, thành viên Đảng Cộng sản Pháp cho rằng những hành động chống Venezuela của Mỹ cho thấy Nhà Trắng vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch đối với Mỹ Latinh.
"Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch chống Mỹ Latinh" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: huffpost.com)

Ngày 6/4, ông Obey Ament, thành viên Đảng Cộng sản Pháp cho rằng những hành động chống Venezuela của Mỹ cho thấy Nhà Trắng vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch đối với Mỹ Latinh.

Trả lời phỏng vấn hãng PL, ông Ament đánh giá việc Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro cùng tuyên bố bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ từ ngày 17/12/2014 cho thấy Washington buộc phải thừa nhận đã có một sự cân bằng mới về quyền lực ở khu vực.

Theo ông Ament, nhiều người thậm chí thuộc cánh tả cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/4 tại Panama sẽ có những điều mới mẻ.

Tuy nhiên, hành động can thiệp vào công việc nội bộ Venezuela của Mỹ cho thấy Nhà Trắng không thay đổi mục đích chiến lược của họ tại Tây Bán Cầu.

Ông cũng phản đối việc Tổng thống Obama tuyên bố Caracas là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ và cho rằng Mỹ mới là mối đe dọa cho Mỹ Latinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục