Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh

Mỹ sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực ở vùng Vịnh bất chấp tiến triển về thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời cảnh báo Tehran sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình.
Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh ảnh 1Tên lửa phòng thủ triển khai trên mặt đất đánh chặn tên lửa tầm trung (GMD) của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin các quan chức Mỹ ngày 10/9 cho hay nước này sẽ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực ở vùng Vịnh bất chấp tiến triển về thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời cảnh báo rằng Tehran đang có kho vũ khí tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm ngắn và tầm trung lớn nhất trong khu vực.

Phát biểu tại phân ban các lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban quân lực Hạ viện Mỹ, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Robert Scher cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục xúc tiến các chương trình phòng thủ tên lửa hợp tác kể từ khi đạt thỏa thuận hạt nhân với Tehran, trong đó không bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Ông Scher nói: "Rõ ràng rằng các hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran tiếp tục đặt ra nguy cơ đối với Mỹ và các đồng minh, đối tác của chúng tôi ở châu Âu, Israel và vùng Vịnh."

Chuẩn tướng Không quân Mỹ Kenneth Todorov, người mới từ chức Phó Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cách đây 6 tuần, cho hay lá chắn phòng thủ tên lửa vùng Vịnh đang trên đà phát triển.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm cản trở thỏa thuận hạt nhân Iran đã bị chặn lại ở Thượng viện, theo đó Tổng thống Barack Obama đã giành thắng lợi lớn và dọn đường cho việc thực thi thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục