Mỹ tiếp tục trừng phạt cá nhân và thực thể của Triều Tiên

Mỹ tiếp tục trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể của Triều Tiên

Các đối tượng này gồm một đại diện của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên có trụ sở ở Nga và 5 đại diện của Ngân hàng Thương mại Tanchon, trong đó có các cá nhân ở Syria và Việt Nam.
Mỹ tiếp tục trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un thăm một nhà máy sản xuất bánh quy. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/12 đã liệt vào danh sách đen 6 đại diện ngành ngân hàng và 3 công ty vận tải biển của Triều Tiên.

Đây là động thái trừng phạt mới nhất của Washington liên quan đến hồ sơ vũ khí của quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo bộ trên, các đối tượng này gồm một đại diện của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên có trụ sở ở Nga và 5 đại diện của Ngân hàng Thương mại Tanchon, trong đó có các cá nhân ở Syria và Việt Nam.

Trước đó, cả hai ngân hàng trên đã nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, trong đó Tanchon được coi là nhánh tài chính của Tổng Công ty thương mại khai thác mỏ Triều Tiên - nhà buôn bán vũ khí hàng đầu của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã liệt 3 công ty vận tải biển của Triều Tiên vào danh sách đen.

Theo bộ này, các hành động trên là nhằm đối phó với việc Bình Nhưỡng né tránh các lệnh trừng phạt và ngăn ngừa chính phủ Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng đã liệt Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt do thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục