Mỹ tố Israel áp "tiêu chuẩn" tư pháp riêng biệt với người Palestine

Đại sứ Mỹ tại Israel Dan Shapiro đã tố cáo Israel dường như đang áp dụng hai "tiêu chuẩn" riêng rẽ về tư pháp dành cho người Israel và người Palestine.
Mỹ tố Israel áp "tiêu chuẩn" tư pháp riêng biệt với người Palestine ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: asianews.it)

Hãng AFP đưa tin ngày 18/1, Đại sứ Mỹ tại Israel Dan Shapiro đã tố cáo Israel dường như đang áp dụng hai "tiêu chuẩn" riêng rẽ về tư pháp dành cho người Israel và người Palestine.

Bình luận trên đã vấp phải sự chỉ trích từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Phát biểu tại Tel Aviv, ông Shapiro nói: "Nhiều thời điểm, dường như có hai tiêu chuẩn về việc tôn trọng pháp quyền, một dành cho người Israel, và cái còn lại là dành cho người Palestine."

Đại sứ Mỹ cũng hoan nghênh bản cáo trạng về vụ hai người Israel tấn công bằng bom xăng tại khu vực Bờ Tây năm ngoái, khiến ba người Palestine thiệt mạng trong đó có một trẻ em.

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel "thực thi pháp luật đối với người Israel giống như người Palestine," đồng thời cho rằng bình luận của ông Shapiro là "không thể chấp nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục