Mỹ trả kho báu lớn nhất thế giới cho Tây Ban Nha

Một thẩm phán tòa tối cao Mỹ buộc công ty Florida trả lại kho báu thu được từ vụ đắm tàu năm 1804 cho chính quyền Tây Ban Nha.
Một thẩm phán tòa tối cao Mỹ ngày thứ Năm đã từ chối yêu cầu của một công ty Florida, buộc công ty này trả lại một kho báu cho chính quyền Tây Ban Nha mà Mỹ thu được từ một vụ đắm tàu hồi năm 1804.

Thẩm phán Clarence Thomas đã từ chối mà không đưa ra bình luận gì đề nghị của Odyssey Marine Exploration, công ty đã trục vớt 17 tấn vàng và bạc từ con tàu đắm quốc tịch Tây Ban Nha mang tên Nuestra Senora de las Mercedes.

Công ty này đệ đơn lên tòa án tối cao với hy vọng đảo ngược một phán quyết ngày 1/2 của tòa án liên bang tại Atlanta ra lệnh trả lại kho báu. Tòa án Atlanta nói con tàu bị đắm trong một cuộc hải chiến với quân Anh này là tài sản của Tây Ban Nha.

Con tàu được tìm thấy tháng 5/2007 ở độ sâu hơn 500 mét ngoài khơi Đại Tây Dương gần bờ biển Bồ Đào Nha. Lúc bị đắm, con tàu đang trên đường trở về Tây Ban Nha từ Peru.

Hàng trăm đồ vật bằng vàng và hơn 500.000 đồng xu bạc mà công ty Odyssey Marine Exploration tìm thấy được coi là vụ phát hiện kho báu lớn nhất thế giới. Công ty đã đặt mật danh cho dự án truy tìm kho báu này là Black Swan và đã chuyển kho báu đến một nơi không được tiết lộ.

Tòa thượng thẩm liên bang Mỹ khu vực 11 ở Atlanta đã phán quyết trả lại kho báu cho Odyssey chứ không phải Tây Ban Nha sẽ là không nhất quán với những quyền của Tây Ban Nha được quy định trong Hiệp ước hữu nghị thân thiện 1902 giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

“Hiệp ước này yêu cầu Mỹ trả lại những tàu bị đắm của Tây Ban Nha và nhận được sự bảo hộ tương tự với các xác tàu đắm của mình từ phía Tây Ban Nha,” phán quyết của tòa viết.

Odyssey Marine Exploration vẫn còn có thể kháng án một lần nữa yêu cầu toàn bộ các thẩm phán của Tòa tối cao xem xét lại, nhưng cơ hội của họ là không nhiều./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục