Mỹ trao các tài liệu mật về thời độc tài quân sự cho Brazil

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao cho Tổng thống Dilma Rousseff các tài liệu mật liên quan tới sự can thiệp của Nhà Trắng vào nước Nam Mỹ này thời các chính phủ độc tài quân sự.
Mỹ trao các tài liệu mật về thời độc tài quân sự cho Brazil ảnh 1Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. (Nguồn: Reuters)

Tờ Folha de San Pablo ngày 9/7 đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao cho Tổng thống Dilma Rousseff các tài liệu mật liên quan tới sự can thiệp của Nhà Trắng vào nước Nam Mỹ này thời các chính phủ độc tài quân sự (1964-1985).

Tờ báo cho biết tài liệu dài 538 trang bao gồm các thông tin mà Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ có được về những người bị bắt và bị mất tích trong thời gian đó.

Các văn bản này đã được ông Obama trao cho bà Rousseff hôm 30/6 trong buổi tiệc chào mừng chuyến thăm của bà tại Nhà Trắng.

Folha de San Pablo cũng dẫn phát biểu của Aloizio Mercadante, Chánh Văn phòng Nội các Brazil, về các tài liệu này. Ông cho rằng: “Thật đáng quan tâm khi biết được các cơ quan an ninh Mỹ biết hết về bộ máy đàn áp của chế độ độc tài và những tội ác thời đó.”

Theo thống kê của các tổ chức nhân quyền, trong gần 2 thập kỷ của chế độ độc tài quân sự Brasil, ít nhất 421 người Brazil đã bị mất tích và bị giết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục