Mỹ trao trả hóa thạch của 6 loài khủng long cho Mông Cổ

Chính phủ Mỹ đã trao trả lại cho Mông Cổ hóa thạch còn lại của sáu loài khủng long có niên đại khoảng 70 triệu năm từ sa mạc Gobi bị buôn lậu vào Mỹ.
Mỹ trao trả hóa thạch của 6 loài khủng long cho Mông Cổ ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngày 5/4, Chính phủ Mỹ đã trao trả lại cho Mông Cổ hóa thạch còn lại của sáu loài khủng long có niên đại khoảng 70 triệu năm từ sa mạc Gobi bị buôn lậu vào Mỹ và lực lượng chức năng đã thu giữ được ở các cửa hàng tại New York và Utah.

Trong lần trao trả này có kể tới phần hóa thạch xương sọ lớn nhất của loài khủng long Alioramus - một loài cực hiếm từng sống trên sa mạc Gobi khoảng 66-70 triệu năm trước và có cùng chi với loài khủng long Tyrannosaurus, cả hai đều được xác định có nguồn gốc từ Mông Cổ.

Theo các nhà khoa học Mỹ, hóa thạch này là phần hộp sọ chưa từng được phát hiện cho đến nay của loài Alioramus.

Lực lượng Hải quan Mỹ đã tịch thu phần hóa thạch xương sọ trong chuyến hàng được gửi từ Pháp với giấy tờ giả đăng ký là bản sao hóa thạch giá rẻ. Sau đó, tới Mỹ, người gửi hàng đã trình chứng từ xuất khẩu giả từ Mông Cổ.

Phát biểu trong buổi lễ trao trả số hóa thạch trên, luật sư Mỹ, ông Robert Capers bày tỏ vui mừng vì các nhà chức trách Mỹ đã giúp Mông Cổ khôi phục di sản cổ sinh vật phong phú và lấy lại được các bảo vật đó từ tay những kẻ buôn lậu.

Trong suốt 3 năm qua, Chính phủ Mỹ đã giúp trả lại 23 hóa thạch khủng long cho Mông Cổ.

Năm 1924, Mông Cổ đã khẳng định các hóa thạch là tài sản quốc gia và nghiêm cấm xuất khẩu mặt hàng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục