Mỹ: Triều Tiên không quan tâm tới con đường ngoại giao

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ con đường ngoại giao đáng tin cậy và có ý nghĩa với Triều Tiên, song Bình Nhưỡng lại tỏ ra không quan tâm tới điều đó.
Mỹ: Triều Tiên không quan tâm tới con đường ngoại giao ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim ngày 21/4 khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ con đường ngoại giao đáng tin cậy và có ý nghĩa với Triều Tiên, song Bình Nhưỡng lại tỏ ra không quan tâm tới điều đó.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bắc Kinh, ông Sung Kim đồng thời nhấn mạnh rằng Triều Tiên cần phải kiềm chế cách hành xử khiêu khích của mình.

Ông Sung Kim nói thêm rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc sẽ là một biện pháp thích hợp.

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hôm 6/1 vừa qua và tuyên bố sẽ thực hiện thêm những vụ thử mới, bất chấp việc bị quốc tế tăng cường trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục