Mỹ trở thành nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới năm 2014

Mỹ trở thành nước sản xuất dầu thô và khí đốt lớn nhất thế giới năm 2014 nhờ sản lượng khai thác tại các mỏ dầu khí đá phiến tăng mạnh.
Mỹ trở thành nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới năm 2014 ảnh 1Sản lượng dầu mỏ của Mỹ gia tăng kỷ lục. (Nguồn: AP)

Bộ Năng lượng Mỹ vừa thông báo nước này đã trở thành nước sản xuất dầu thô và khí đốt lớn nhất thế giới trong năm 2014 nhờ sản lượng khai thác tại các mỏ dầu khí đá phiến tăng mạnh.

Trong khi sản lượng dầu mỏ và khí đốt tại Nga và Saudi Arabia hầu như không tăng, thì sản lượng tại Mỹ, tính theo đơn vị nhiệt lượng Anh (Btu), tăng khoảng 10% lên gần 55 triệu tỷ Btu trong năm 2014.

Mức tăng này tương đương với 1,6 triệu thùng dầu/ngày và 13,9 tỷ foot khối khí đốt tự nhiên (1 foot khối = 0,0283 m3). Hiện sản lượng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ cao gấp hai lần so với của Saudi Arabia.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô và khí đốt là ngang bằng nhau. Tại Nga cũng tương tự như vậy, trong khi Saudi Arabia chủ yếu là sản xuất dầu thô.

EIA cũng cho biết sản lượng dầu mỏ và khí đốt của Mỹ tăng lên bất chấp việc giá dầu sụt giảm 50% giá trị kể từ tháng 6/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục