Mỹ trừng phạt các phiến quân Hồi giáo đầu sỏ tại Iraq và Syria

Chính phủ Mỹ áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa mọi tài sản của phát ngôn viên của IS Abu Muhammad al-Adnani cùng thành viên của nhóm Mặt trận Al Nusra, Said Arif, mà họ có thể có ở Mỹ.
Mỹ trừng phạt các phiến quân Hồi giáo đầu sỏ tại Iraq và Syria ảnh 1Phiến quân ISIL. (Nguồn: Reuters)

Tiếp nối các quyết định trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tuần trước, ngày 18/8, Mỹ đã áp đặt trừng phạt hai phiến quân Hồi giáo thuộc hai nhóm khủng bố tại Iraq và Syria, bao gồm cả phát ngôn viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai đối tượng này là phát ngôn viên của IS Abu Muhammad al-Adnani và thành viên của nhóm Mặt trận Al Nusra Said Arif.

Những người này bị liệt vào danh sách "Các đối tượng khủng bố toàn cầu được chú ý đặc biệt," theo đó sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa mọi tài sản mà họ có thể có ở Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ đồng thời ra lệnh cấm các tập đoàn và công dân Mỹ làm ăn với hai đối tượng này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Arif là đối tượng tình nghi trong âm mưu đánh bom hồi tháng 12/2000 vào khu chợ Giáng sinh tại Strasbourg, Pháp, cũng như bị kết tội do có liên quan trong âm mưu đánh bom Tháp Eiffel, tấn công nhiều trung tâm mua sắm và sở cảnh sát tại Pháp cũng như mưu toan sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Al-Adnani là "một trong những chiến binh nước ngoài đầu tiên" chống đối lại lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Iraq trước khi trở thành người phát ngôn của IS.

Quyết định trừng phạt của Washington được đưa ra chỉ ba ngày sau khi 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết liệt các thủ lĩnh IS cũng như cánh vũ trang của al-Qeada tại Syria – Mặt trận Al Nusra - vào danh sách trừng phạt và đóng băng tài sản.

Nghị quyết này cũng đe dọa trừng phạt tất cả những cá nhân hay tổ chức nào tuyển mộ nhân sự, cung cấp tài chính hay vũ khí cho lực lượng phiến quân đang hoành hành tại quốc gia vùng Vịnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục