Mỹ trừng phạt công dân Nga và Ukraine theo Đạo luật Magnitsky

Mỹ đã liệt 4 công dân Nga và 1 người Ukraine vào danh sách trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky, được đặt tên theo một luật sư Nga qua đời trong nhà tù ở Moskva vào năm 2009.

AFP đưa tin, ngày 1/2, Mỹ đã liệt 4 công dân Nga và 1 người Ukraine vào danh sách trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky, được đặt tên theo một luật sư Nga qua đời trong nhà tù ở Moskva vào năm 2009.

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 4 người Nga là Oleg Urzhumtsev, Yevgeni Antonov, Boris Kibis và Pavel Lapshov, cùng đối tượng Aleksey Anichin gốc Ukraine, vào danh sách trừng phạt chính thức, qua đó cấm họ giao dịch với các công dân hay doanh nghiệp Mỹ, đóng băng mọi tài sản thuộc thẩm quyền của nhà chức trách Mỹ và cấm những người này tới Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ chức vụ của những cá nhân trên.

Luật sư Sergei Magnitsky, người lật tẩy âm mưu gian lận hàng trăm triệu USD tiền thuế thuế, bị bắt và qua đời ở tuổi 37 sau 1 năm bị giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục