Mỹ từ chối bỏ cáo buộc chống nữ ngoại giao Ấn Độ

Washington từ chối bỏ các cáo buộc chống lại Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade.

Theo Tân Hoa xã, bất đồng ngoại giao giữa Ấn Độ và Mỹ vẫn chưa chấm dứt khi Washington ngày 20/12 từ chối rút lại các cáo buộc chống lại Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade.

Nữ quan chức ngoại giao này bị bắt giữ và lục soát ở New York hôm 12/12 do cáo buộc gian lận thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc.

Công tố liên bang Mỹ Preet Bharara đã cố gắng biện minh cho vụ bắt giữ khi tuyên bố: "Bà Khobragade được đối xử lịch thiệp hơn các bị cáo khác. Các đặc vụ đã bắt giữ bà này theo cách thức thận trọng nhất có thể."

Trước đó, phát biểu trước báo giới tại thủ đô New Delhi, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Quốc hội Ấn Độ Kamal Nath nói: "Nước Mỹ đang chơi Ấn Độ. Tuy nhiên, Mỹ phải hiểu rằng thế giới đã thay đổi, thời thế đã thay đổi và Ấn Độ đã thay đổi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục