Mỹ tuyên bố không sử dụng lá chắn tên lửa chống rocket Nga

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này ở châu Âu sẽ không nhằm chống lại rocket của Nga.
Mỹ tuyên bố không sử dụng lá chắn tên lửa chống rocket Nga ảnh 1Binh sỹ Mỹ lặp đặt bệ phóng tên lửa Patriot ở Sochaczew, Ba Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/5 khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này ở châu Âu sẽ không đóng vai trò như một lá chắn tương lai để chống lại các rocket của Nga.

Khi được hỏi liệu vị trí tên lửa ở Romania và vị trí theo kế hoạch ở Ba Lan có phát triển công nghệ nhằm chống lại các tên lửa của Nga hay không, ông Work nêu rõ: "Không, không hề có những kế hoạch để làm điều đó. Các hệ thống này nhằm đảm bảo năng lực phòng thủ mở rộng để chống lại mối đe dọa ở bên ngoài khu vực hoạt động châu Âu-Đại Tây Dương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục