Mỹ tuyên bố tân thủ lĩnh của Taliban có cơ hội chọn hòa bình

Mỹ nói thủ lĩnh mới của phong trào Hồi giáo Taliban có cơ hội để lựa chọn hòa bình, hướng tới giải pháp thông qua thương lượng nhằm tham gia tiến trình hòa đàm do Afghanistan lãnh đạo.
Mỹ tuyên bố tân thủ lĩnh của Taliban có cơ hội chọn hòa bình ảnh 1Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP)

Hãng PTI ngày 26/5 đưa tin Mỹ đã tuyên bố thủ lĩnh mới của phong trào Hồi giáo Taliban có cơ hội để lựa chọn hòa bình và hợp tác, hướng tới một giải pháp thông qua thương lượng nhằm tham gia tiến trình hòa đàm do Afghanistan lãnh đạo.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo định kỳ, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: “Chúng tôi hy vọng ông ta (lãnh đạo mới của Taliban) sẽ nắm bắt cơ hội này. Ông ta có một cơ hội ở trước mắt để lựa chọn hòa bình và hợp tác hướng tới một giải pháp thông qua thương lượng. Chúng tôi hy vọng ông ta sẽ chấp nhận lựa chọn đó."

Mullah Haibatullah Akhundzada, một chức sắc đã được chỉ định làm lãnh đạo mới của Taliban sau khi Mullah Mansour bị tiêu diệt trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan hôm 21/5 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục