Mỹ tuyên chiến với vấn nạn uống rượu say khi lái xe

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Fors ngay 22/8 đã chính thức tuyên bố mở màn chiến dịch chống say rượu khi tham gia giao thông.
Với khẩu hiệu "hãy lái xe trong tình trạng tỉnh táo, nếu không bạn sẽ bắt giữ", Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Fors ngay 22/8 đã chính thức tuyên bố mở màn chiến dịch chống say rượu khi tham gia giao thông.

Theo kết hoạch, từ nay đến ngày 2/9 hơn 10.000 trạm kiểm soát cảnh sát và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác trên cả nước sẽ tiến hành kiểm tra trên các tuyến đường.

Bất kể là ai, quan chức chính phủ hay nghị sỹ nếu lái xe trong tình trạng say rượu đều buộc phải đưa về đồn cảnh sát để xử lý.

Bộ trưởng Fors tuyên bố "chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành hữu quan với quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch này. Lái xe trong tình trạng say rượu là tội phạm nghiêm trọng vì rất nhiều trường hợp đã tước đi mạng sống của những người dân thường vô tội. Nếu bạn uống quá chén, tốt nhất đừng lái xe. Chúng tôi kiên quyết không khuất phục trước vấn nạn này."

Theo số liệu thống kê chính thức, tại Mỹ mỗi năm khoảng 10.000 thiệt mạng do lái xe trong tình trạng "quá chén" gây ra.

Hiện, nồng độ cồn trong máu được phép lái xe ở Mỹ đối với lái xe trên 21 tuổi là 0,8 ppm. Tuy nhiên, mới đây Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ khuyến cáo các bang trong cả nước giảm nồng độ cồn cho phép trong máu xuống 0,5 ppm./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục