Mỹ và Algeria cam kết tăng cường hợp tác an ninh-kinh tế

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Algeria đã tổ chức phiên họp Đối thoại Chiến lược lần thứ 3 hôm 8/4 và cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và thương mại.
Mỹ và Algeria cam kết tăng cường hợp tác an ninh-kinh tế ảnh 1Ngoại trưởng John Kerry (phải) và người đồng cấp Ramtane Lamamra. (Nguồn: AFP/Getty)

Theo THX, Mỹ và Algeria ngày 8/4 đã cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và thương mại.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai nước đã tổ chức phiên họp Đối thoại Chiến lược lần thứ 3 hôm 8/4 và thảo luận "rộng rãi" về tương lai mối quan hệ song phương.

Phái đoàn hai nước do các ngoại trưởng John Kerry và Ramtane Lamamra dẫn đầu.

Tại phiên họp, hai chính phủ đã nhất trí hợp tác thúc đẩy an ninh khu vực, chiến đấu chống khủng bố, tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân và phối hợp các chương trình xây dựng quan hệ đối tác khu vực.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng ủng hộ những nỗ lực của Algeria nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, tăng thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển lĩnh vực năng lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục