Mỹ và Ấn Độ lên kế hoạch thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 28/9 để thảo luận các vấn đề liên quan tới một hội nghị khí hậu quốc tế dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) vào tháng 12 tới.
Mỹ và Ấn Độ lên kế hoạch thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu ảnh 1Khói bay lên từ Nhà máy điện than đá AEP ở New Haven, tây Virginia, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng ngày 24/9 thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 28/9 tới bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề liên quan tới một hội nghị khí hậu quốc tế dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) vào tháng 12 tới. Tại đây, các quốc gia sẽ được yêu cầu đặt ra mục tiêu cắt giảm khí thải của mình.

Hồi đầu năm nay, lãnh đạo hai nước đã có cuộc tiếp xúc tại thủ đô New Delhi.

Thủ tướng Modi hiện đang ở Mỹ để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo kế hoạch, ông Modi sẽ có bài phát biểu trước một diễn đàn phát triển bền vững sau đó tới thăm Thung lũng Silicon.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng sẽ gặp CEO mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg cùng nhiều nhân vật hàng đầu trong cộng đồng công nghệ Mỹ để kêu gọi đầu tư cho ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ.

Trong khi đó, Tổng thống Obama sẽ tới New York trong ngày 27/9 và có bài phát biểu tại Đại hội đồng trong ngày 28/9.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong ngày 28/9. Nhà Trắng cho biết có khả năng nhiều cuộc tiếp xúc song phương khác sẽ được bổ sung vào chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục