Mỹ và Đức nhất trí về vai trò an ninh trung tâm của NATO

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã nhất trí về vai trò trung tâm của NATO trong việc đảm bảo an ninh tại châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.
Mỹ và Đức nhất trí về vai trò an ninh trung tâm của NATO ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Nguồn: CNN)

Ngày 2/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã nhất trí về vai trò trung tâm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc đảm bảo an ninh tại châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong buổi tiếp người đứng đầu ngành ngoại giao Đức đang ở thăm Mỹ, ông Mike Pence và ông Sigmar Gabriel đã tái khẳng rằng các đồng minh NATO phải tiếp tục “chia sẻ (trách nhiệm) một cách công bằng đối với an ninh chung.”

Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ “hai bên đã nhấn mạnh tới việc NATO cần điều chỉnh để đối phó với các mối đe dọa mà các nước thành viên đang phải đối mặt như chủ nghĩa cực đoan bạo lực và chủ nghĩa khủng bố.”

Giới chức Chính phủ Mỹ cho biết thêm Phó Tổng thống Mỹ Pence sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Brussels và sau đó tham dự Diễn đàn An ninh tại Munich vào cuối tháng này, động thái nhằm xoa dịu tâm lý lo ngại đối với tương lai của các mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói: “Phó Tổng thống sẽ trao đổi với các đồng minh và đối tác châu Âu về cách thức nhằm làm sâu sắc và tăng cường quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.”

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và các đối tác châu Âu đang đối mặt với nhiều lo ngại kể từ khi ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump từng công khai xem nhẹ NATO và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tuyên bố ông muốn cải thiện các mối quan hệ với Nga. Quan điểm này đã khiến một số đồng minh châu Âu lo ngại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục