Mỹ và EU chỉ trích chuyến đi Crimea của Tổng thống Nga

Mỹ chỉ trích chuyến đi đến Crimea của Tổng thống Putin là hành động khiêu khích, trong khi EU cho rằng ông Putin đang tranh thủ thể hiện việc thâu tóm Crimea.
Mỹ và EU chỉ trích chuyến đi Crimea của Tổng thống Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (thứ 2, trái) dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ ngày 9/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Mỹ đã chỉ trích chuyến đi đến Crimea ngày 9/5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, coi đó là hành động khiêu khích, đồng thời tái khẳng định Washington bác bỏ việc Moskva sáp nhập bán đảo bên bờ Biển Đen này.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: “Chuyến đi này là hành động khiêu khích và không cần thiết. Crimea thuộc về Ukraine và tất nhiên chúng tôi không công nhận các bước đi bất hợp pháp và không chính đáng của Nga trong vấn đề này.”

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Putin tham dự cuộc diễu binh ở Crimea, cho rằng ông không nên tranh thủ dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ 2 để thể hiện việc Nga thâu tóm khu vực này.

Nữ phát ngôn viên Maja Kocijancic của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton nói: “EU lấy làm tiếc trước việc Tổng thống Vladimir Putin có mặt tại cuộc diễn binh ở Sevastopol, Crimea. Một ngày quan trọng trong lịch sử chung của chúng ta, nhằm vinh danh những hy sinh to lớn và tưởng nhớ hàng triệu người đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ 2, không nên dùng nó làm phương tiện để phô bày sự sáp nhập trái phép Crimea”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục