Mỹ và EU ký thỏa thuận trao đổi dịch vụ hậu cần quân sự

Thỏa thuận trên đã cụ thể hóa cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU năm 2014 về tăng cường hợp tác an ninh và quản lý nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng về hậu cần giữa hai bên.
Mỹ và EU ký thỏa thuận trao đổi dịch vụ hậu cần quân sự ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Đại diện cấp cao của EU Federica Mogherini. (Nguồn: internetmemory.org)

Ngày 6/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini đã ký Thỏa thuận Trao đổi dịch vụ hậu cần quân sự (ACSA).

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ thỏa thuận trên đã cụ thể hóa cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU năm 2014 về tăng cường hợp tác an ninh và quản lý nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng về hậu cần giữa hai bên.

Cụ thể, ACSA sẽ tạo điều kiện cho việc hỗ trợ hậu cần, cung cấp hàng hóa và dịch vụ có thể hoàn trả giữa Mỹ và EU trong quá trình tác chiến và triển khai quân sự. Việc ký ACSA đánh dấu một mốc lớn trong quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ và EU trong việc đối phó với khủng hoảng và thúc đẩy an ninh trên toàn thế giới.

Với việc ký ACSA, các lực lượng và cá nhân của Mỹ và EU sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng về an ninh quốc tế, đặc biệt là ở châu Phi.

Ngoài ra, ACSA cũng sẽ giúp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU khi hai bên hợp tác để tăng cường quốc phòng và an ninh ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục