Mỹ và Hàn Quốc muốn tăng cường khả năng răn đe với Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp chung cấp bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao vào tháng tới trong bối cảnh phải đối mặt với mối đe dọa liên tục từ Triều Tiên.
Mỹ và Hàn Quốc muốn tăng cường khả năng răn đe với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: Getty)

Hãng Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao ở Seoul ngày 25/9 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp chung cấp bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, theo thể thức 2+2, vào tháng tới trong bối cảnh phải đối mặt với mối đe dọa liên tục từ Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, hai bên đang làm việc về những chi tiết sâu hơn của cuộc họp dự kiến diễn ra ở Washington (Mỹ), trong đó có những kế hoạch và chủ đề cụ thể để thảo luận.

Ngoại trưởng Yun Byung-se và Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo của Hàn Quốc sẽ gặp những người đồng cấp Mỹ John Kerry và Ashton Carter.

Trọng tâm chính của cuộc họp sắp tới là nhằm tăng cường khả năng răn đe vốn đã được mở rộng nhằm vào Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục