Mỹ và Indonesia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Mỹ và Indonesia ký Thỏa thuận khung về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đem lại lợi ích quân sự cho cả hai bên.
Indonesia và Mỹ đã ký Thỏa thuận khung về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Trực tiếp ký bản thỏa thuận này là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách về Nam và Đông Nam Á Robert M. Scher và Cục trưởng phụ trách Chiến lược và kế hoạch của Indonesia, Thiếu tướng Syarifudin Tippe.

Thỏa thuận dựa theo những nguyên tắc tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và hai bên cùng có lợi trên các lĩnh vực đối thoại an ninh, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, mua sắm trang thiết bị quân sự, an ninh hàng hải và các lĩnh vực hợp tác khác.

Chính phủ hai nước đã phối hợp chặt chẽ để đạt được thỏa thuận trên nhằm đem lại lợi ích quân sự cho cả hai bên.

Cùng ngày, Indonesia, Mỹ, Thái Lan và Philippines đã tiến hành cuộc tập trận chung tại vùng biển Tây Java của Indonesia, nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội các nước trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cuộc tập trận này - còn có sự tham gia của Bangladesh, Nepal và Brunei - do quân đội Indonesia và Mỹ đồng tổ chức và là một trong những hoạt động được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (USPACOM) bảo trợ.

Trước đó, ba cuộc tập trận chung tương tự đã diễn ra tại Mông Cổ (Khan Quest-2007), Bangladesh (Santi Dhoot-2008) và Indonesia (2009)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục