Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hạt nhân

Mỹ và Iran đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ đàm phán, tiến gần hơn tới một thỏa thuận cho phép Iran được giữ lại 6.500 thanh nhiên liệu hạt nhân.
Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa) và người đồng cấp Iran Javad Zarif (trái) trong cuộc đàm phán hồi tháng 9/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận trước thời hạn vào tháng Ba tới, Mỹ và Iran đã và đang có những nhượng bộ lẫn nhau để tiến gần hơn tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi trong nhiều năm qua của Tehran.

Truyền thông Mỹ ngày 3/2 đưa tin các nhà ngoại giao châu Âu mới đây đã thông báo với các quan chức Israel rằng trong vài ngày qua Mỹ và Iran đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ đàm phán, tiến gần hơn tới một thỏa thuận cho phép Iran được giữ lại 6.500 thanh nhiên liệu hạt nhân, nhưng số thanh nhiên liệu này sẽ được tái chế để giảm bớt lượng urani làm giàu xuống mức không thể chế tạo bom hạt nhân.

Đây được coi là một sự nhượng bộ lớn của Mỹ nhằm phá vỡ tình thế bế tắc với hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận khung vào tháng Ba tới, trước hạn chót 3 tháng để Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cộng với Đức) bước vào thương lượng các điều khoản chi tiết.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết thỏa thuận đang thương lượng cũng bao gồm các điều khoản, theo đó các hoạt động hạt nhân của Iran sẽ nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế.

Iran cũng phải cam kết sẽ chuyển ra nước ngoài số thanh nhiên liệu hạt nhân còn lại, dự tính khoảng 4.000 đơn vị. Trong các cuộc thảo luận tháng 11/2014, Mỹ và các nhà đàm phán P5+1 ngả theo hướng chỉ cho phép Iran giữ lại tối đa 4.500 thanh nhiên liệu hạt nhân.

Các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu cho biết các nhượng bộ trên đã được hai bên nhất trí trong cuộc gặp riêng rẽ mới đây giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif.

Trong cuộc gặp này, theo nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, ngoại trưởng hai nước đã thảo luận hàng loạt vấn đề, trọng tâm là cách thức để bảo đảm Iran không chế tạo bom hạt nhân.

Ngoài ra, Iran cũng cam kết sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để thiết lập sự ổn định tại Iraq, Afghanistan và Syria.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1 dự kiến bắt đầu từ ngày 6/2 tới bên lề Hội nghị an ninh Munich, Đức. Thời hạn chót mới cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran là hết tháng 6/2015.

Các chuyên gia cho rằng sự nhượng bộ trên đây của chính quyền Barack Obama nhiều khả năng sẽ gây ra các cuộc tranh cãi lớn tại Quốc hội, nơi các nghị sỹ của đảng Cộng hòa đang có ý định thông qua một dự luật áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục